Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 32.000 người sau âm mưu đảo chính bất thành

Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 32.000 người trong cuộc điều tra về phong trào tôn giáo của giáo sỹ Fethullah Gulen - nhân vật bị chính phủ nước này cáo buộc đứng sau âm mưu đảo chính bất thành hôm 15/7.
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 32.000 người sau âm mưu đảo chính bất thành ảnh 1Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra tại Istanbul. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Theo Reuters, Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag ngày 28/9 thông báo Ankara đã chính thức bắt giữ 32.000 người trong cuộc điều tra về phong trào tôn giáo của giáo sỹ Fethullah Gulen - nhân vật bị chính phủ nước này cáo buộc đứng sau âm mưu đảo chính bất thành hôm 15/7.

Trả lời phỏng vấn được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình NTV, Bộ trưởng Bozdag cho biết thêm tổng cộng có khoảng 70.000 người đã phải đối mặt với tiến trình pháp lý vì bị tình nghi liên quan đến giáo sỹ sống lưu vong ở Mỹ.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang xây một trụ sở tòa án mới ở thị trấn Sincan, gần thủ đô Ankara, và cần nhiều cơ sở mới để truy tố tất cả những người ủng hộ giáo sỹ Gulen được cho là dính líu vào âm mưu đảo chính. Thổ Nhĩ Kỳ coi phong trào tôn giáo của giáo sỹ Gulen là một tổ chức khủng bố.

Bên cạnh đó, ông Bozdag thông báo giới chức Mỹ đã nói với phía Thổ Nhĩ Kỳ rằng họ sẽ phản hồi trong vòng 2 ngày đối với yêu cầu của phía Ankara dẫn độ giáo sỹ Gulen về nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục