Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 35 nghi can IS trong cuộc bố ráp ở Istanbul

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ ngày 22/2 đã bắt giữ 35 đối tượng tình nghi là thành viên nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) trong các cuộc bố ráp ở Istanbul.
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 35 nghi can IS trong cuộc bố ráp ở Istanbul ảnh 1Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Reuters dẫn nguồn tin từ Đài Haberturk cho biết chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ ngày 22/2 đã bắt giữ 35 đối tượng tình nghi là thành viên nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) trong các cuộc bố ráp ở Istanbul.

Theo nguồn tin, cảnh sát đã tiến hành các cuộc khám xét đồng thời tại 41 địa điểm trong thành phố này, thu giữ một số tài liệu liên quan đến IS.

Trước đó, theo AFP, trong các cuộc bố ráp toàn quốc, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5/2 đã bắt giữ khoảng 400 người bị tình nghi là thành viên của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong đó có người nước ngoài và những người bị tình nghi lên kế hoạch thực hiện các vụ tấn công.

IS bị cáo buộc gây ra gần chục vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu dân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ trong 18 tháng qua, khiến chính quyền Ankara phải gia tăng nỗ lực triệt phá những mạng lưới bị nghi thuộc IS./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục