Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ một công dân Nhật Bản định tham gia IS

Lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ một người đàn ông Nhật Bản định tham gia tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ một công dân Nhật Bản định tham gia IS ảnh 1Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: AFP)

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 23/3 đưa tin lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ một người đàn ông Nhật Bản định tham gia tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo nguồn tin, đối tượng 24 tuổi này đã bị bắt giữ cùng với một số người Syria vào tối 22/3 tại huyện Nizip, thuộc tỉnh Gaziantep, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, giáp giới Syria.

Sau khi bị bắt giữ, đối tượng đã được giao cho cơ quan nhập cư tại Gaziantep.

 

Kiểm tra điện thoại di động của người này, cảnh sát xác nhận đối tượng đã liên lạc với nhóm phiến quân thông qua mạng truyền thông xã hội và tìm cách tới Syria qua Thổ Nhĩ Kỳ. Trong quá trình thẩm vấn, người này thừa nhận đã được một người Syria thuyết phục tham gia IS.

Trả lời báo giới tại thủ đô Tokyo sáng 24/3, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết chính phủ nước này xác nhận vụ việc trên thông qua Đại sứ quán Nhật Bản tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Một nguồn tin Chính phủ Nhật Bản nêu rõ đối tượng trên đến từ tỉnh Wakayama, phía Nam tỉnh Osaka.

Đây là lần đầu tiên nhà chức trách an ninh nước ngoài bắt giữ một công dân Nhật Bản tìm cách gia nhập IS.

Tháng 10/2014, cảnh sát Nhật Bản đã thẩm vấn một sinh viên Đại học Hokkaido và một số đối tượng khác, tình nghi đang lên kế hoạch tới Syria tham chiến cùng IS./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục