Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ thêm hàng chục người nghi liên quan tới đảo chính

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh bắt giữ 105 người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin do nghi ngờ liên quan tới âm mưu đảo chính quân sự hồi năm 2016.
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ thêm hàng chục người nghi liên quan tới đảo chính ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: ba.aa.com.tr)

Theo Reuters, hãng thông tấn quốc gia Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11/7 đưa tin, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh bắt giữ 105 người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin do nghi ngờ liên quan tới âm mưu đảo chính quân sự hồi năm 2016.

Theo hãng Anadolu, trong chiến dịch mới nhất của cảnh sát nhằm vào các nhân viên công nghệ thông tin trong các công ty nhà nước và tư nhân, cảnh sát đã bắt giữ 52 trong số 105 người nằm trong lệnh bắt giữ, trong đó bao gồm cựu nhân viên của Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Thổ Nhĩ Kỳ (TUBITAK) và một cơ quan viễn thông.


[Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 72 cán bộ đại học liên quan tới âm mưu đảo chính]

Trong một năm qua, đã có rất nhiều chiến dịch của cảnh sát nhằm vào những người có liên quan đến giáo sỹ Hồi giáo sống lưu vong tại Mỹ Fethullah Gulen, người mà Ankara cáo buộc đứng sau âm mưu đảo chính bất thành hôm 15/7/2016.

Trong vụ bắt giữ mới nhất, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng những đối tượng tình nghi này được cho là thành viên của ByLock, một ứng dụng mã hóa tin nhắn được những môn đệ của giáo sỹ Gulen sử dụng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục