"Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp vào Syria có thể dẫn đến chiến tranh với Nga"

Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 19/2 cho rằng, việc Ankara can dự ngày càng nhiều vào cuộc xung đột ở Syria đang tạo ra nguy cơ bùng nổ chiến tranh giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.
"Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp vào Syria có thể dẫn đến chiến tranh với Nga" ảnh 1Xe tăng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại chốt quân sự gần cửa khẩu Oncupinar, thị trấn miền trung nam Kilis nã đạn về phía biên giới Syria ngày 16/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 19/2 cho rằng, việc Ankara can dự ngày càng nhiều vào cuộc xung đột ở Syria đang tạo ra nguy cơ bùng nổ chiến tranh giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu với đài phát thanh France Inter, ông Hollande nói: "Thổ Nhĩ Kỳ đã can dự vào Syria. Ở đó có nguy cơ nổ ra chiến tranh. Đó là lý do tại sao Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ họp khẩn."

Theo Bộ Ngoại giao Nga, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào lúc 20 giờ (GMT) ngày 19/2 theo đề nghị của Moskva nhằm thảo luận về đề xuất của Thổ Nhĩ Kỳ triển khai các lực lượng trên bộ tại Syria.

Ankara đã kêu gọi phát động một chiến dịch trên bộ chung ở Syria với các đồng minh quốc tế của Thổ Nhĩ Kỳ, cho rằng đó là cách duy nhất để chấm dứt cuộc chiến kéo dài 5 năm qua tại Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục