Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo Nga sẽ bị cô lập vì chiến dịch ném bom ở Syria

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lên tiếng chỉ trích chiến dịch oanh tạc của Nga tại Syria là "không thể chấp nhận được," đồng thời cảnh báo Moskva đang phạm phải "một sai lầm nghiêm trọng."
Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo Nga sẽ bị cô lập vì chiến dịch ném bom ở Syria ảnh 1Khói bốc lên sau một cuộc không kích tại Idlib, Syria ngày 1/10. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Theo AFP, ngày 4/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan lên tiếng chỉ trích chiến dịch oanh tạc của Nga tại Syria là "không thể chấp nhận được," đồng thời cảnh báo Moskva đang phạm phải "một sai lầm nghiêm trọng."

Trả lời họp báo tại sân bay Istanbul trước khi lên đường tới Pháp, Tổng thống Erdogan tuyên bố: "Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, các bước đi mà Nga đang thực hiện và chiến dịch ném bom ở Syria là không thể chấp nhận được... Thật không may, Nga đang phạm phải sai lầm nghiêm trọng."

Theo ông Erdogan, hành động tại Syria của Moskva là "đáng quan ngại" và có thể khiến Nga bị cô lập trong khu vực.

Từ lâu, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã bất đồng về cuộc khủng hoảng Syria. Ankara và các đồng minh Phương Tây cáo buộc các cuộc không kích của Nga đã bắn trúng các nhóm ôn hòa chiến đấu chống chính quyền Assad.

Theo Reuters, ngày 4/10, Thủ tướng Anh David Cameron khẳng định rằng việc Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định hành động quân sự tại Syria để hỗ trợ Tổng thống Bashar al-Assad là một "sai lầm khủng khiếp."

Trả lời Đài BBC trong ngày đầu tiên của hội nghị thường niên của Đảng Bảo thủ tại thành phố Manchester ở miền Bắc nước Anh, ông Cameron cáo buộc: "Hầu hết các cuộc không kích của Nga được thực hiện nhằm vào các khu vực ở Syria không thuộc quyền kiểm soát của ISIL (Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng), mà do các thành phần chống chế độ khác kiểm soát."

Trước đó, ngày 3/10, AFP, Reuters và Sputnik đều đưa tin, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã tuyên bố chiến dịch quân sự của Moskva chống nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria là nhằm bảo vệ công dân Nga trước mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố.

Phát biểu trên Kênh truyền hình Nước Nga 24, ông Medvedev nêu rõ: "Chúng tôi đang bảo vệ người dân Nga trước mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố, bởi thà có điều kiện chiến đấu với khủng bố ở nước ngoài còn hơn là đối phó với chúng ở trong nước."

Thủ tướng Nga cũng khẳng định điều quan trọng nhất là giải quyết cuộc khủng hoảng Syria một cách hòa bình, theo đó các bên xung đột là chính quyền Damascus và lực lượng đối lập cùng ngồi vào bàn đàm phán.

Cũng trong ngày 3/10, Cục trưởng Cục tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga Andrei Kartapolov tuyên bố nước này sẽ tăng cường không kích nhằm vào các phần tử khủng bố ở Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục