Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo sẽ "mở cửa" cho người tị nạn tràn vào châu Âu

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vừa lên tiếng cảnh báo sẽ "mở cửa" để cho hàng triệu người tị nạn Syria vào châu Âu để trả đũa việc bị EU chỉ trích.
Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo sẽ "mở cửa" cho người tị nạn tràn vào châu Âu ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Nguồn: ndtv.com)

Tờ Thời báo Tài chính (Anh) tối 9/11 đưa tin Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vừa lên tiếng cảnh báo sẽ "mở cửa" để cho hàng triệu người tị nạn Syria vào châu Âu để trả đũa lại việc EU gia tăng chỉ trích việc ông Erdogan trấn áp những thành phần chống đối ông tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Lời cảnh báo trên được đưa ra ngay sau khi Ủy ban châu Âu lên tiếng khiển trách chính quyền ông Erdogan đã sa thải hơn 100.000 binh lính, thẩm phán, viên chức và các giáo viên, những người được cho là ủng hộ cuộc đảo chính thất bại diễn ra hồi tháng 7/2016.

Cuộc chiến "ngôn từ" giữa Thổ Nhĩ Kỳ và EU đã diễn ra, khiến một số nước trong EU đã dừng việc đàm phán với Ankara về việc kết nạp Thổ Nhĩ Kỳ làm thành viên của EU.

Ông Erdogan cho rằng EU cần phải sớm xem xét việc nối lại đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ, nếu không Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mở cửa biên giới của mình để người tị nạn tràn vào châu Âu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục