Thổ Nhĩ Kỳ cấp khoản viện trợ 5 tỷ USD cho người tị nạn Syria

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã ký thỏa thuận viện trợ 5 tỷ USD nhằm cung cấp các dịch vụ nhân đạo cho những người tị nạn Syria đang gặp khó khăn.
 
Thổ Nhĩ Kỳ cấp khoản viện trợ 5 tỷ USD cho người tị nạn Syria ảnh 1Trẻ em Syria chơi đùa tại một trại tị nạn. (Nguồn: ZUMA)

Ngày 7/1, hãng thông tấn nhà nước Anatolian của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin chính phủ nước này đã viện trợ 5 tỷ USD cho những người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Hôm 6/1, Tổng Giám đốc Fuat Oktay của Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp và thảm họa (AFAD) đã ký một thỏa thuận với Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) tại Ankara nhằm cung cấp các dịch vụ nhân đạo cho những người tị nạn Syria đang gặp khó khăn.

Ông Oktay cho biết hiện có hơn 1,6 triệu người Syria đang tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ và 227.000 trong số đó đã đăng ký ở trong các trại tị nạn trên khắp quốc gia này.

Theo thỏa thuận giữa AFAD và UNHCR, Thổ Nhĩ Kỳ và cơ quan về vấn đề người tị nạn của Liên hợp quốc sẽ hợp tác để cấp 12 trung tâm khám bệnh lưu động, 10 xe cứu thương và 10 đơn vị tiêm vaccine cho những người tị nạn.

Bela Szombati, Phó Giám đốc của Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh EU đánh giá cao việc Thổ Nhĩ Kỳ đón nhận những người Syria tị nạn và khối này “sẽ tiếp tục hỗ trợ và giúp Thổ Nhĩ Kỳ” trong công tác này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục