Thổ Nhĩ Kỳ cho phép nghị sỹ Đức thăm binh sỹ tại căn cứ không quân

Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí đề xuất của NATO về việc cử một phái đoàn thăm căn cứ không quân gần khu vực Konya tại nước này vào ngày 8/9.
Thổ Nhĩ Kỳ cho phép nghị sỹ Đức thăm binh sỹ tại căn cứ không quân ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: dailysabah)

Theo Reuters, Thổ Nhĩ Kỳ vừa nhất trí cho phép các nghị sỹ Đức thăm binh sỹ nước này đang phục vụ tại một căn cứ không quân ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng tới, trong khuôn khổ một hoạt động của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), sau khi Ankara từ chối chuyến thăm trước đó tới căn cứ này hồi tháng Bảy.

Bức thư của Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel gửi chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội Đức cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí đề xuất của NATO về việc cử một phái đoàn thăm căn cứ không quân gần khu vực Konya tại nước này vào ngày 8/9.

[NATO đề xuất làm trung gian hòa giải tranh cãi Đức-Thổ Nhĩ Kỳ]

Theo kế hoạch, Phó Tổng thư ký NATO Rose Gottemoeller sẽ dẫn đầu phái đoàn, trong đó có bảy thành viên của ủy ban trên.

Bất đồng về việc cho phép tiếp cận binh sỹ Đức tại các căn cứ ở Thổ Nhĩ Kỳ đã làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước đồng minh NATO này, cũng như làm bùng phát một cuộc tranh cãi gay gắt hơn với Ankara.

Trong một hành động trấn áp hồi tháng Bảy vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 10 nhà hoạt động nhân quyền, trong đó có một người Đức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục