Thổ Nhĩ Kỳ cho phép người Kurd qua lãnh thổ để bảo vệ Kobane

Thổ Nhĩ Kỳ đã cho phép 200 tay súng người Kurd tại Iraq đi qua Thổ Nhĩ Kỳ để giúp bảo vệ thị trấn biên giới Kobane của Syria trước các phần tử của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng.
Thổ Nhĩ Kỳ cho phép người Kurd qua lãnh thổ để bảo vệ Kobane ảnh 1Lực lượng an ninh người Kurd giao tranh với các tay súng IS. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Reuters, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 23/10 cho biết ông đã được thông báo về thỏa thuận cho phép 200 tay súng người Kurd tại Iraq đi qua Thổ Nhĩ Kỳ để giúp bảo vệ thị trấn biên giới Kobane của Syria trước các phần tử của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ông Erdogan đưa ra phát biểu trên tại cuộc họp báo ở thủ đô Riga của Latvia sau khi các nghị sỹ người Kurd của Iraq hôm 22/10 đã thông qua một kế hoạch triển khai các tay súng của họ.

Đây là lần thử sức quân sự đầu tiên của khu vực bán tự trị này trong cuộc chiến tại Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục