Thổ Nhĩ Kỳ có bằng chứng Nga trao đổi dầu mỏ với IS

Thổ Nhĩ Kỳ: Có bằng chứng Nga trao đổi dầu mỏ với tổ chức IS

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết nước này có bằng chứng về việc Nga dính líu đến việc mua bán dầu mỏ trái phép với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.
Thổ Nhĩ Kỳ: Có bằng chứng Nga trao đổi dầu mỏ với tổ chức IS ảnh 1 Bộ Quốc phòng Nga công bố những bức ảnh chụp ngày 13-14/11 cho thấy một số lượng lớn xe chở dầu tập trung hoặc di chuyển đang chuyển dầu sang Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng AFP đưa tin ngày 3/12, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết nước này có bằng chứng về việc Nga dính líu đến việc mua bán dầu mỏ trái phép với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria, qua đó phản bác lại các cáo buộc của Nga nói rằng Ankara đang mua dầu mỏ của IS.

Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Erdogan tuyên bố: "Chúng tôi có bằng chứng trong tay. Chúng tôi sẽ công bố với toàn thế giới."

Ông Erdogan cũng lên án Nga "làm trái đạo đức" khi cáo buộc gia đình của ông dính líu đến việc mua dầu mỏ của IS.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã cáo buộc Tổng thống Thổ Nhĩ ​Kỳ Erdogan cùng gia đình của ông tham gia mua bán dầu mỏ trái phép với IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục