Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt hơn 800 người liên quan âm mưu đảo chính

Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh bắt đối với 1.000 người và bắt giữ 803 người trong hàng loạt chiến dịch diễn ra ở 81 tỉnh trên toàn quốc, nhằm chống lại mạng lưới của Giáo sỹ Gullen.
Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt hơn 800 người liên quan âm mưu đảo chính ảnh 1Nhiều người đã bị chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ. (Nguồn: yenisafak.com)

Hãng thông tấn Anadolu đưa tin Thổ Nhĩ Kỳ ngày 26/4 đã ra lệnh bắt đối với 1.000 người và bắt giữ 803 người trong hàng loạt chiến dịch diễn ra ở 81 tỉnh trên toàn quốc, nhằm chống lại mạng lưới của Giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gullen hiện đang sống lưu vong tại Mỹ.

Chính quyền Ankara cáo buộc ông Gullen đứng đằng sau âm mưu đảo chính bất thành hồi tháng 7 năm ngoái. 

Theo Anadolu, khoảng 8.500 cảnh sát đã tham gia vào các chiến dịch.

Một số nguồn tin an ninh cho hay những chiến dịch này nhằm vào các thành phần của mạng lưới nằm trong lực lượng cảnh sát và phần lớn những người bị bắt là cảnh sát. Những người bị bắt sẽ được đưa tới thủ đô Ankara./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục