Thổ Nhĩ Kỳ chi 7,6 tỷ USD để tiếp nhận người tị nạn Syria

Thổ Nhĩ Kỳ đã chi 7,6 tỷ USD để tiếp nhận người tị nạn Syria

Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus cho biết Ankara đã chi tổng cộng 7,6 tỷ USD để tiếp nhận khoảng 2,2 triệu người tị nạn Syria đang chạy trốn khỏi cuộc nội chiến tại quốc gia Trung Đông này.
Thổ Nhĩ Kỳ đã chi 7,6 tỷ USD để tiếp nhận người tị nạn Syria ảnh 1Các trại tị nạn của người Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: AP)

Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus ngày 18/9 cho biết Ankara đã chi tổng cộng 7,6 tỷ USD để tiếp nhận khoảng 2,2 triệu người tị nạn Syria đang chạy trốn khỏi cuộc nội chiến tại quốc gia Trung Đông này.

Ông Kurtulmus nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ, vốn có chung đường biên giới dài khoảng 900 km với Syria, đã luôn ở tuyến đầu trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng tị nạn tồi tệ nhất kể từ thời Chiến tranh Thế giới thứ II và Ankara được đánh giá cao về chính sách mở cửa của nước này đối với những người dân Syria chạy trốn khỏi chiến tranh.

Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thêm ngay từ khi cuộc nội chiến tại Syria nổ ra, Ankara đã chỉ đạo xây dựng các trại tị nạn được trang bị đầy đủ và sau đó đã cung cấp các dịch vụ về giáo dục và y tế cho người tị nạn.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng chỉ có khoảng 300.000 người tị nạn Syria hiện đang ở tại các trại tị nạn, trong khi đó phần lớn còn lại vẫn phải đang vật lộn để tồn tại ở các thành phố và thị trấn của Thổ Nhĩ Kỳ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục