Thổ Nhĩ Kỳ: Đảng AKP trình Quốc hội gói đề xuất cải cách Hiến pháp

Các quan chức Đảng AKP cầm quyền của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, AKP ngày 10/12 đã trình Quốc hội một gói đề xuất cải cách Hiến pháp vốn sẽ mở rộng quyền lực của Tổng thống.
Thổ Nhĩ Kỳ: Đảng AKP trình Quốc hội gói đề xuất cải cách Hiến pháp ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu trước các nhà lãnh đạo địa phương ở Ankara ngày 1/12 vừa qua. (Ảnh: AP/TTXVN)

Các quan chức Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, AKP ngày 10/12 đã trình Quốc hội một gói đề xuất cải cách Hiến pháp vốn sẽ mở rộng quyền lực của Tổng thống.

Đây là một động thái được cho là có khả năng cho phép Tổng thống Tayyip Erdogan nắm quyền đến năm 2029.

Gói đề xuất trên cũng sẽ dẫn đến những thay đổi về mặt cơ cấu đối với bộ máy an ninh và tư pháp của Thổ Nhĩ Kỳ, bổ sung trách nhiệm hình sự cho Tổng thống, người trước đây được miễn trừ tất cả các tội, trừ tội phản quốc.

Trước đó, Đảng đối lập Phong trào Dân tộc Chủ nghĩa (MHP) tại Thổ Nhĩ Kỳ đã ủng hộ đề xuất của AKP về việc sửa đổi Hiến pháp theo hướng tăng thêm quyền lực cho tổng thống.

Tuy nhiên, bất cứ sự thay đổi Hiến pháp nào cũng cần sự ủng hộ của ít nhất 330 trong số 550 nghị sỹ tại Quốc hội để tiến hành trưng cầu ý dân.

AKP hiện nắm 317/550 ghế tại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu có được sự ủng hộ của MHP với 39 ghế nghị sỹ Quốc hội, nhiều khả năng AKP sẽ có nhiều hơn đa số phiếu cần thiết (330) để tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về đề xuất sửa đổi Hiến pháp vào đầu năm 2017.

Đề xuất sửa đổi hiến pháp của AKP hướng đến việc mở rộng quyền lực cho Tổng thống, phù hợp với tham vọng lâu nay của Tổng thống đương nhiệm Tayip Erdogan - người sáng lập AKP năm 2001, về việc thiết lập một vị trí Tổng thống nắm quyền hành pháp.

Nếu đề xuất sửa đổi Hiến pháp này được thông qua, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có một Tổng thống mới với quyền lực hành pháp tương tự như những người đồng cấp tại Mỹ và Pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục