Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất thỏa thuận tái nhận người di cư với 14 nước

Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2/3 cho biết nước này đã đề xuất ký các thỏa thuận tái tiếp nhận người di cư với 14 quốc gia.
Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất thỏa thuận tái nhận người di cư với 14 nước ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2/3 cho biết nước này đã đề xuất ký các thỏa thuận tái tiếp nhận người di cư với 14 quốc gia.

Động thái này sẽ cho phép Ankara đẩy nhanh hơn nữa việc tiếp nhận trở lại những người di cư bị Liên minh châu Âu (EU) từ chối.

Trước đó, EU đã nhất trí với Thổ Nhĩ Kỳ về một thỏa thuận viện trợ 3 tỷ euro nhằm hỗ trợ nước này để giúp đỡ những người tị nạn, chủ yếu chạy trốn từ cuộc nội chiến ở Syria, để đổi lấy việc ngăn họ tới châu Âu.

Các nhà lãnh đạo EU muốn thấy được kết quả trước khi bắt đầu các cuộc đàm phán quan trọng với Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7/3 tới và trước hội nghị cấp cao về di cư diễn ra từ ngày 18-19/3./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục