Thổ Nhĩ Kỳ dọa không thực thi thỏa thuận về di cư với EU

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố Ankara sẽ không thực thi thỏa thuận tiếp nhận người di cư nếu EU không thực hiện đầy đủ cam kết.
Thổ Nhĩ Kỳ dọa không thực thi thỏa thuận về di cư với EU ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayip Erdogan. (Nguồn: Reuters)

Theo hãng Reuters, ngày 7/4, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố Ankara sẽ không thực thi thỏa thuận nhằm tiếp nhận người di cư Syria từ châu Âu trở lại nước này nếu Liên minh châu Âu (EU) không thực hiện đầy đủ cam kết của mình.

Ông Erdogan lưu ý: "Nếu EU không có những bước đi cần thiết, thì Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không thực hiện thỏa thuận (về giảm dòng người di cư đổ vào châu Âu)."

Theo thỏa thuận về vấn đề di cư giữa Thổ Nhĩ Kỳ và EU, Ankara sẽ tiếp nhận trở lại nước này toàn bộ người di cư và tị nạn vượt Biển Aegean để vào Hy Lạp trái phép.

Đổi lại, Thổ Nhĩ Kỳ cũng yêu cầu EU hỗ trợ tài chính và tiếp nhận những người tị nạn Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ theo cơ chế “một đổi một”. Số lượng trao đổi được hạn chế ở mức 72.000 người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục