Thổ Nhĩ Kỳ hé lộ thời điểm tổ chức trưng cầu dân ý về hiến pháp mới

Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Nurettin Canikli ngày 9/1 cho hay nước này có thể tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp mới vào tuần đầu tiên của tháng 4 tới.
Thổ Nhĩ Kỳ hé lộ thời điểm tổ chức trưng cầu dân ý về hiến pháp mới ảnh 1Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Nurettin Canikli. (Nguồn: Getty Images)

Reuters đưa tin, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Nurettin Canikli ngày 9/1 cho hay nước này có thể tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp mới vào tuần đầu tiên của tháng 4 tới, theo đó sẽ tạo ra một hệ thống tổng thống hành pháp, cho phép Tổng thống đương nhiệm Tayyip Erdogan được hưởng những quyền lớn hơn.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình A Haber, ông Canikli cho biết dự kiến, phiên họp toàn thể của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bắt đầu tranh luận về những đề xuất thay đổi hiến pháp vào tối 9/1 và sẽ hoàn tất trong thời gian từ 18-20 ngày.

Dự kiến, dự thảo thay đổi hiến pháp sẽ được Quốc hội, do Đảng AK cầm quyền chiếm đa số, thông qua và sau đó sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục