Thổ Nhĩ Kỳ hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn Nga-Mỹ về Syria

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10/9 cho biết, nước này hoan nghênh thỏa thuận Nga-Mỹ về một lệnh ngừng bắn ở Syria.
Thổ Nhĩ Kỳ hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn Nga-Mỹ về Syria ảnh 1 Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp ở Geneva. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10/9 cho biết, nước này hoan nghênh thỏa thuận Nga-Mỹ về một lệnh ngừng bắn ở Syria.

Trong một tuyên bố, Bộ trên nêu rõ việc ngừng giao tranh và cho phép viện trợ nhân đạo đến những nơi có nhu cầu trong ngày lễ Hồi giáo Eid al-Adha, bắt đầu từ ngày 12/9 tới, là cần thiết.

Tuyên bố nhấn mạnh: "Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị cung cấp viện trợ nhân đạo tới thành phố Aleppo ở miền Bắc Syria."

Mỹ và Nga trước đó cùng ngày tuyên bố đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mang tính bước ngoặt trên toàn Syria, vốn sẽ bắt đầu vào ngày lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo.

Thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tuần này cũng bao gồm cung cấp sự tiếp cận viện trợ nhân đạo và hợp tác quân sự chung chống lại các nhóm khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục