Thổ Nhĩ Kỳ họp quân khu biên giới bàn kế hoạch can thiệp vào Syria

Quân đội nước này đã triệu tập một cuộc họp gồm các tư lệnh quân khu đồn trú dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria để bàn về khả năng can thiệp vào nước láng giềng Trung Đông này.
Thổ Nhĩ Kỳ họp quân khu biên giới bàn kế hoạch can thiệp vào Syria ảnh 1Thổ Nhĩ Kỳ đang có khoảng 54.000 binh sỹ được triển khai tại các khu vực dọc biên giới giáp Syria. (Ảnh: wikipedia.org)

Nhật báo "Hurriyet" của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5/7 đưa tin quân đội nước này đã triệu tập một cuộc họp gồm các tư lệnh quân khu đồn trú dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria để bàn về khả năng can thiệp vào nước láng giềng Trung Đông này.

Báo trên cho biết Các Lực lượng Vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đã lệnh cho tất cả các tư lệnh đồn trú dọc biên giới hai nước về tham dự một cuộc họp tại tổng hành dinh ở thủ đô Ankara trong tuần tới để thảo luận chi tiết về một chiến dịch như vậy.

Theo báo này, chương trình nghị sự của cuộc họp sẽ đề cập đến việc triển khai hơn 400 xe thiết giáp phục vụ hoạt động chở quân. Ngoài ra, vai trò của Lực lượng Không quân Thổ Nhĩ Kỳ trong việc hỗ trợ chiến dịch này dự kiến cũng sẽ được đưa ra thảo luận.

Hiện, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai 54.000 binh sỹ tại các khu vực dọc biên giới giáp Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục