Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng chính quyền Donald Trump ngừng hậu thuẫn YPG

Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng chính quyền sắp tới của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ "sửa sai" trong việc liên minh với YPG ở Syria trong cuộc chiến chống tổ chức IS.
Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng chính quyền Donald Trump ngừng hậu thuẫn YPG ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Fikri Isik. (Nguồn: Reuters)

Reuters đưa tin, ngày 12/1, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Fikri Isik cho biết nước này hy vọng chính quyền sắp tới của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ "sửa sai" trong việc liên minh với lực lượng dân quân Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) ở Syria trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. 

Ông Isik đưa ra tuyên bố trên tại hội nghị các đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ ở thủ đô Ankara.

Thổ Nhĩ Kỳ coi YPG là một nhánh của của Đảng Công nhân người Kurd (PKK), tổ chức tiến hành cuộc nổi dậy kéo dài 3 thập kỷ tại Thổ Nhĩ Kỳ và bị nước này cùng với Mỹ và liên minh châu Âu (EU) coi là tổ chức khủng bố. 

Hiện việc Mỹ hậu thuẫn YPG là điểm gây bất đồng lớn trong quan hệ giữa Washignton và Ankara, một đồng minh của NATO và thành viên trong liên quân chống IS do Mỹ đứng đầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục