Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi công dân rời khỏi Iraq càng sớm càng tốt

Thổ Nhĩ Kỳ khuyến cáo công dân nước này rời khỏi nhiều khu vực của Iraq càng sớm càng tốt do lo ngại về vấn đề an ninh.
Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi công dân rời khỏi Iraq càng sớm càng tốt ảnh 1Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở thủ đô Baghdad của Iraq. (Ảnh: Reuters)

Theo AFP, ngày 9/12, Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi các công dân nước này rời khỏi tất cả các khu vực ở Iraq, ngoại trừ khu vực người Kurd ở miền Bắc, do gia tăng bất ổn an ninh.

Trong một tuyên bố đăng trên website, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ thông báo: “Phạm vi cảnh báo đi lại tới Iraq đã được mở rộng ra tất cả các tỉnh, ngoại trừ Dohuk, Arbil và Sulaymaniyah,” 3 tỉnh này đều nằm trong khu vực người Kurd ở miền Bắc Iraq.

Bộ trên cảnh báo không đi lại trong trường hợp không cần thiết tới một số tỉnh ở Iraq, gồm Basra, Najaf, Anbar và Kirkuk, đồng thời nhấn mạnh: “Chúng tôi đặc biệt khuyến cáo những ai không cần thiết phải ở đây hãy rời khỏi những tỉnh này càng sớm càng tốt.”

Ankara cho biết gần đây những hiểm họa an ninh đang ngày càng gia tăng nhằm vào các công ty của Thổ Nhĩ Kỳ cũng như những tuyên bố kích động bạo lực, bắt cóc và tấn công khủng bố.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ còn kêu gọi người dân nước này sinh sống trong khu vực người Kurd ở Iraq tránh xa những nơi đang diễn ra những chiến dịch chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và tuân thủ những cảnh báo cũng như chỉ dẫn của chính quyền địa phương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục