Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi quốc tế thống nhất quan điểm về khủng bố

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan kêu gọi cộng đồng quốc tế không phân biệt các tổ chức khủng bố và hối thúc các nước cùng chia sẻ quan điểm trên để chống khủng bố một cách hiệu quả.
Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi quốc tế thống nhất quan điểm về khủng bố ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Nguồn: AP)

THX đưa tin, ngày 23/2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan kêu gọi cộng đồng quốc tế không phân biệt các tổ chức khủng bố.

Phát biểu tại một hội nghị về Somalia ở thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), ông Erdogan nói: "Việc phân biệt khủng bố tốt và khủng bố xấu có nghĩa là ủng hộ chủ nghĩa khủng bố."

Ông nhấn mạnh rằng Ankara không phân biệt giữa các nhóm khủng bố như al-Shabab, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), Mặt trận al-Nusra, lực lượng Đảng Công nhân người Kurd (PKK), Đảng Liên minh Dân chủ người Kurd (PYD) ở Syria và cánh vũ trang Các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân (YPG) của đảng này.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng hối thúc tất cả các nước cùng chia sẻ quan điểm trên để chống khủng bố một cách "hiệu quả".

Tuy nhiên, Washington vẫn tiếp tục hậu thuẫn PYD và YPG, đồng thời từ chối liệt hai lực lượng này vào danh sách các tổ chức khủng bố theo yêu cầu của Ankara - động thái khiến ông Erdogan và nhiều quan chức hàng đầu khác của Thổ Nhĩ Kỳ tức giận./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục