Thổ Nhĩ Kỳ không tham dự Hội nghị An ninh Munich vì có Israel

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố không tham dự Hội nghị An ninh Munich ở Đức vì Berlin đã mời Israel dự sự kiện này.
Thổ Nhĩ Kỳ không tham dự Hội nghị An ninh Munich vì có Israel ảnh 1Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. (Nguồn: AP)

Báo Tấm gương (Đức) ngày 8/2 đưa tin Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố không tới tham dự Hội nghị An ninh Munich (MSC) ở Đức vì Berlin đã mời Israel tới tham dự sự kiện này.

Vì không muốn ngồi chung bàn với đại diện của Israel tại MSC, ông Cavusoglu đã khước từ lời mời tới Munchen vào phút chót.

Phát biểu bên lề một cuộc gặp với các nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ở Berlin, Ngoại trưởng Cavusoglu nêu rõ: "Tôi muốn tới tham dự hội nghị, song chúng tôi đã đưa ra quyết định ngược lại sau khi các vị (Đức) đã mời Israel tới ngồi vào khu vực Trung Đông."

Ông cũng cho rằng không nên xem quyết định này của Ankara là hành động làm mất mặt Đức.

Sau vụ binh sỹ Israel tấn công tàu chở hàng cứu trợ "Mavi Marmara" của Thổ Nhĩ Kỳ tới Dải Gaza năm 2010 làm 10 nhà hoạt động Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng, Ankara đã trục xuất Đại sứ Israel, giáng quan hệ song phương xuống mức thấp nhất.

Bất chấp áp lực từ phía Mỹ, các nỗ lực để hai bên xích quan hệ lại gần nhau cho tới nay vẫn chưa đạt kết quả./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục