Thổ Nhĩ Kỳ: Không thảo luận với đảng của người Kurd về hiến pháp

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng việc thảo luận với Đảng Dân chủ Nhân dân (HDP) ủng hộ người Kurd, về hiến pháp mới là điều không thích hợp do các phát biểu “thiếu tôn trọng" của đảng đối lập này.
Thổ Nhĩ Kỳ: Không thảo luận với đảng của người Kurd về hiến pháp ảnh 1Ông Ahmet Davutoglu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ngày 28/12 cho rằng việc thảo luận với Đảng Dân chủ Nhân dân (HDP) ủng hộ người Kurd, về hiến pháp mới là điều không thích hợp do các phát biểu “thiếu tôn trọng" của đảng đối lập này.

Ông Davutoglu đã đưa ra phát biểu trên tại cuộc họp báo ở Istanbul trước thềm chuyến công du Serbia, song không bình luận thêm. Ông và ban lãnh đạo HDP từ lâu vốn bất đồng về chính sách ở khu vực Đông Nam có đa số người Kurd sinh sống và các khu vực khác.

Tuần trước, trong chuyến thăm Moskva, Chủ tịch HDP Selahattin Demirtas đã chỉ trích vụ Ankara bắn hạ máy bay chiến đấu của Nga, những bình luận của ông này bị ông Davutoglu miêu tả là phản nghịch./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục