Thổ Nhĩ Kỳ không thể ngăn chiến binh ngoại quốc tới Syria

Ngày 13/3, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng nước này không thể một mình gánh vác trách nhiệm ngăn chặn các chiến binh ngoại quốc tới Syria.
Thổ Nhĩ Kỳ không thể ngăn chiến binh ngoại quốc tới Syria ảnh 1Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tại thủ đô Ankara. (Ảnh: AFP/TTXVN)

THX, AP và Reuters đều đưa tin, ngày 13/3, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho rằng nước này không thể một mình gánh vác trách nhiệm ngăn chặn các chiến binh ngoại quốc tới Syria.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Macedonia Nikola Poposki, nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ hối thúc cộng đồng quốc tế hợp tác chặt chẽ hơn trong việc chia sẻ thông tin tình báo; đồng thời cho hay nước này đã tăng cường các biện pháp an ninh tại sân bay, các trung tâm giao thông công cộng và vùng biên giới với Syria.

Ông Cavusoglu cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã trục xuất khoảng 1.154 chiến binh nước ngoài và 19.500 người khác bị cấm tới nước này.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết giới chức Ankara đã bắt 16 người Indonesia đang tìm cách vượt biên vào Syria để gia nhập Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Cảnh sát cũng đang truy lùng một nhóm 16 người Indonesia khác đang được báo là mất tích ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Cùng ngày, Lực lượng hỗn hợp chỉ huy các chiến dịch không kích cho biết trong hai ngày 12-13/3, Mỹ và đồng minh đã tiến hành 11 vụ không kích chống lại IS ở Syria và Iraq, tiêu diệt được 10 vị trí chiến đấu của nhóm khủng bố trên và 2 phương tiện của IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục