Thổ Nhĩ Kỳ ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Israel

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ thông báo nước này đã ký một thỏa thuận mở rộng về việc khôi phục các mối quan hệ với Israel sau 6 năm đổ vỡ.
Thổ Nhĩ Kỳ ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Israel ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Theo hãng Reuters, một quan chức Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ thông báo ngày 28/6, nước này đã ký một thỏa thuận mở rộng về việc khôi phục các mối quan hệ với Israel sau 6 năm đổ vỡ.

Văn kiện này đã chính thức hóa thỏa thuận được công bố một ngày trước giữa Thủ tướng của hai nước.

Theo nguồn tin, Thứ trưởng Ngoại giao Feridun Sinirlioglu đã đại diện cho phía Thổ Nhĩ Kỳ ký thỏa thuận trên tại thủ đô Ankara.

Thỏa thuận với Israel đạt được sau nhiều năm đàm phán nói trên là một sự khôi phục quan hệ hiếm hoi ở khu vực Trung Đông bị chia rẽ. Quan hệ hai nước căng thẳng do vụ Hải quân Israel làm 10 nhà hoạt động Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Palestine thiệt mạng khi đang tìm cách đến Dải Gaza bị phong tỏa hồi năm 2010./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục