Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại làn sóng di cư mới do Nga không kích ở Syria

Thổ Nhĩ Kỳ quan ngại trước nguy cơ về một làn sóng người di cư mới tràn vào biên giới nước này từ Syria do chiến dịch không kích của Nga ở quốc gia Trung Đông này.
Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại làn sóng di cư mới do Nga không kích ở Syria ảnh 1Người di cư tới bờ biển đảo Lesbos sau khi vượt biển Aegean từ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 3/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 9/10, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Tanju Bilgic cho biết Ankara bày tỏ quan ngại trước nguy cơ về một làn sóng người di cư mới tràn vào biên giới nước này từ Syria do chiến dịch không kích của Nga ở quốc gia Trung Đông này.

Trả lời báo giới, ông Bilgic nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang tiếp tục đối thoại với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cùng các đối tác song phương liên quan tới vấn đề củng cố năng lực quốc phòng, trong đó có các hệ thống tên lửa Patriot, song khẳng định Ankara chưa đưa ra bất kỳ đề nghị nào với NATO về việc điều các lực lượng quân sự tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Tính đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp nhận khoảng 2 triệu người di cư./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục