Thổ Nhĩ Kỳ mở phiên xét xử 270 người liên quan đảo chính

Trong số những đối tượng bị đưa ra xét xử ở thành phố Izmir, miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ, có 152 người đã bị bắt giữ trước khi xét xử còn Giáo sỹ Gulen bị xét xử vắng mặt.
Thổ Nhĩ Kỳ mở phiên xét xử 270 người liên quan đảo chính ảnh 1Binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ (áo hồng) tham gia đảo chính bất thành bị bắt giữ hồi tháng 7/2016. (Nguồn: AFP)

Theo AFP, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30/1 đã mở phiên xét xử lớn nhất chưa từng có liên quan đến vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016 nhằm lặt đổ Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đối với 270 đối tượng, trong đó có Giáo sỹ Hồi giáo sống lưu vong tại Mỹ Fethullah Gulen, người bị Ankara cáo buộc chủ mưu vụ đảo chính này.

Hãng thông tấn Anadolu đưa tin trong số những đối tượng bị đưa ra xét xử ở thành phố Izmir, miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ, có 152 người đã bị bắt giữ trước khi xét xử còn Giáo sỹ Gulen bị xét xử vắng mặt.

Những đối tượng này phải đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm cả việc bị coi là một thành viên của nhóm khủng bố có vũ trang.

Ankara luôn cáo buộc phong trào của Giáo sỹ Gulen đứng đầu một tổ chức khủng bố mặc dù nhóm này khẳng định họ là một tổ chức hòa bình thúc đẩy thế giới Hồi giáo ôn hòa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục