Thổ Nhĩ Kỳ muốn bình thường hóa quan hệ với Nga sau vụ máy bay Su-24

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết nước này lấy làm tiếc về vụ bắn hạ máy bay Su-24 bởi Nga không chỉ là đối tác, mà còn là một đối tác quan trọng.
Thổ Nhĩ Kỳ muốn bình thường hóa quan hệ với Nga sau vụ máy bay Su-24 ảnh 1Chiếc máy bay Sukhoi Su-24 của Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi. (Ảnh: AFP)

Ngày 26/1, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố nước này muốn khôi phục quan hệ với Nga sau vụ Ankara bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-24 của Moskva hồi cuối năm ngoái.

Ngoại trưởng Cavusoglu nêu rõ: "Thổ Nhĩ Kỳ không bao giờ cố làm leo thang xung đột. Chúng tôi đã dốc sức giải quyết vụ việc. Chúng tôi lấy làm tiếc khi điều đó đã xảy ra, bởi vì Nga không những là đối tác của chúng tôi, mà còn là một đối tác quan trọng."

Ngày 24/11/2015, máy bay Su-24 của Nga đã bị bắn hạ bằng một quả tên lửa không đối không được phóng từ một máy bay F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ.

Lý do mà Ankara đưa ra để biện minh cho vụ bắn hạ là máy bay Nga đã vi phạm không phận của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, Bộ Tổng Tham mưu quân đội Nga và Bộ Tư lệnh Phòng không Syria khẳng định rằng chiếc máy bay Su-24 không bay qua không phận Thổ Nhĩ Kỳ và bị bắn hạ trong không phận của Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục