Thổ Nhĩ Kỳ muốn mua hệ thống do thám của Israel

Thổ Nhĩ Kỳ muốn mua công nghệ UAM, hệ thống do thám của Israel

Ngày 24/12, theo truyền thông Nga, Thổ Nhĩ Kỳ muốn mua công nghệ của các phương tiện bay không người lái tiên tiến (UAM) cũng như các hệ thống trinh sát và do thám của Israel.
Thổ Nhĩ Kỳ muốn mua công nghệ UAM, hệ thống do thám của Israel ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Sputniknews.com đưa tin, ngày 24/12, truyền thông Nga dẫn các nguồn tin quân sự cho biết Thổ Nhĩ Kỳ muốn mua công nghệ của các phương tiện bay không người lái tiên tiến (UAM) cũng như các hệ thống trinh sát và do thám của Israel.

Đây là động thái tan băng mới nhất giữa hai quốc gia này.

UAV của Israel cùng các hệ thống trinh sát và do thám là những công nghệ chủ chốt mà Ankara muốn sở hữu sau khi 2 nước khôi phục quan hệ hợp tác quốc phòng.

Tuần trước giới truyền thông đưa tin các nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ và Israel đã đạt được nhận thức chung về dự thảo thỏa thuận hòa giải, 5 năm sau vụ việc được gọi là "Freedom Flotilla - Đội tàu tự do," vốn đã hủy hoại nghiêm trọng các mối quan hệ song phương.

Trong vụ việc năm 2010, 10 công dân Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng khi lính đặc công Israel nổ súng tấn công một đội tàu của Thổ Nhĩ Kỳ chở các nhà hoạt động ủng hộ Palestine và hàng viện trợ tới Dải Gaza./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục