Thổ Nhĩ Kỳ muốn Mỹ ngừng cung cấp vũ khí dân quân người Kurd

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim nói: "Mỹ không nên để quan hệ đối tác chiến lược (với Thổ Nhĩ Kỳ) bị phủ bóng đen bởi một tổ chức khủng bố."
Thổ Nhĩ Kỳ muốn Mỹ ngừng cung cấp vũ khí dân quân người Kurd ảnh 1Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 3/1, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim đã bày tỏ hy vọng chính quyền mới ở Mỹ sẽ ngừng cung cấp vũ khí cho lực lượng dân quân Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG), đồng thời cáo buộc chính quyền của Tổng thống Barack Obama chịu trách nhiệm về hoạt động cung cấp này.

Phát biểu trước các nghị sỹ của Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền tại Quốc hội, ông Yildirim nói: "Mỹ không nên để quan hệ đối tác chiến lược (với Thổ Nhĩ Kỳ) bị phủ bóng đen bởi một tổ chức khủng bố."

Ankara hiện đang tức giận trước việc Washington hậu thuẫn YPG, vốn nổi lên là một đối tác chính của Mỹ trong cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục