Thổ Nhĩ Kỳ nêu điều kiện khôi phục quan hệ ngoại giao với Israel

Theo nhật báo Hurriyet ra ngày 26/12, Thổ Nhĩ Kỳ đang yêu cầu Israel cho phép tự do đi vào Dải Gaza, như một trong những điều kiện để 2 nước chính thức nối lại quan hệ ngoại giao.
Thổ Nhĩ Kỳ nêu điều kiện khôi phục quan hệ ngoại giao với Israel ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Jpost.com đưa tin, nhật báo Hurriyet số ra ngày 26/12 cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang yêu cầu Israel cho phép tự do đi vào Dải Gaza, hiện do phong trào Hamas của Palestine kiểm soát, như một trong những điều kiện để 2 nước chính thức nối lại quan hệ ngoại giao.

Theo báo trên, chính quyền của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ không chấp nhật bất kỳ biện pháp hạn chế nào của Israel đối với việc đưa hàng viện trợ của Thổ Nhĩ Kỳ vào Dải Gaza.

Các nhà đàm phán Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã đưa ra yêu cầu trên với phía Israel trong cuộc đàm phán về việc khôi phục quan hệ ngoại giao song phương.

Quan hệ giữa hai nước đã trở nên căng thẳng sau khi vụ các lính biệt kích Israel giết hại 10 nhà hoạt động của Thổ Nhĩ Kỳ trên con tàu chở hàng cứu trợ Mavi Marmara cho Dải Gaza ở Địa Trung Hải hồi năm 2010./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục