Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan ký thỏa thuận mua bán máy bay và tàu chiến

Pakistan sẽ mua 4 tàu hộ vệ do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất nhằm xây dựng một đội tàu hộ vệ và khu trục đa năng thay thế đội tàu đã cũ, trong khi đó Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mua 52 máy bay huấn luyện Super Mushshak.
Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan ký thỏa thuận mua bán máy bay và tàu chiến ảnh 1Máy bay huấn luyện Super Mushshak. (Nguồn: dailysabah.com)

Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan ngày 10/5 đã ký một bản ghi nhớ mua bán tàu chiến và máy bay huấn luyện.

Theo bản ghi nhớ được ký giữa thứ trưởng bộ quốc phòng hai nước, phía Pakistan sẽ mua 4 tàu hộ vệ do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất nhằm xây dựng một đội tàu hộ vệ và khu trục đa năng thay thế đội tàu đã cũ.

[Chi phí quân sự toàn cầu đã tăng thêm 0,4% trong năm 2016]

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mua 52 máy bay huấn luyện Super Mushshak từ tập đoàn hàng không Pakistan Kamra để thay thế cho các máy bay T-41 và SF-260 hiện trong biên chế.

Với thương vụ trên, đây là lần đầu tiên một quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sử dụng loại máy bay Super Mushshak.

Bản ghi nhờ trên được ký tại Hội chợ triển lãm Công nghiệp quốc phòng quốc tế lần thứ 13 tại Istanbul.

Nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ cho biết dự kiến thỏa thuận cuối cùng sẽ được ký tại Pakistan ngày 30/6 tới và sẽ là dự án xuất khẩu lớn nhất trong lịch sử của ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục