Thổ Nhĩ Kỳ: Phát biểu của Tổng thống Erdogan bị hiểu nhầm

Tổng thống Erdogan đã khiến Australia tức giận sau khi ông cảnh báo những người Australia bài Hồi giáo, như nghi phạm xả súng trong vụ thảm sát, sẽ bị "đưa về nước trong các quan tài."
Thổ Nhĩ Kỳ: Phát biểu của Tổng thống Erdogan bị hiểu nhầm ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại Gaziantep ngày 15/3/2019. (Nguồn: THX/TTXVN)

AFP đưa tin một cố vấn cấp cao của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 20/3 cho biết những bình luận của ông Erdogan về vụ thảm sát tại New Zealand đã bị hiểu nhầm, sau khi Australia triệu phái viên của Thổ Nhĩ Kỳ để phản đối về phát biểu này.

Viết trên mạng xã hội Twitter, Giám đốc truyền thông của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Fahrettin Altun nêu rõ: "Thật không may, những phát biểu của Tổng thống Erdogan đã bị hiểu nhầm."

Tổng thống Erdogan đã khiến Australia tức giận sau khi ông cảnh báo những người Australia bài Hồi giáo, như nghi phạm xả súng trong vụ thảm sát, sẽ bị "đưa về nước trong các quan tài" như cha ông họ ở Gallipoli, nơi diễn ra một trận chiến đẫm máu trong Chiến tranh thế giới thứ nhất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục