Thổ Nhĩ Kỳ phong tỏa tài sản của cựu Tổng thống Yemen

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này đã phong tỏa tài sản của cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh theo một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Thổ Nhĩ Kỳ phong tỏa tài sản của cựu Tổng thống Yemen ảnh 1Cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh. (Nguồn: theaustralian.com.au)

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 21/4 cho biết nước này đã phong tỏa tài sản của cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh theo một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Theo nguồn tin trên, tất cả tài sản của cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh tại các ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ cũng như tại các tổ chức tài chính khác, bao gồm các két sắt, đã bị đóng băng.

Các nhà điều tra do Liên hợp quốc chỉ định đã báo cáo với Hội đồng Bảo an rằng trong hơn 30 năm cầm quyền, cựu Tổng thống Yemen bị tình nghi sở hữu số tiền lên đến 60 tỷ USD - tương đương mức Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hàng năm của Yemen.

Hồi tháng 9/2015, Liên hợp quốc đã công bố báo cáo, cho rằng để nhận được các hợp đồng độc quyền về thăm dò dầu khí dưới thời ông Abdullah Saleh, các công ty trong và ngoài Yemen đều phải chi các khoản hối lộ lớn.

Theo báo cáo trên, hầu hết số tiền này đã được cựu Tổng thống Yemen chuyển ra nước ngoài dưới nhiều tên giả tại ít nhất 20 quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục