Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh tạm giam 35 người liên quan đến vụ đảo chính

Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh tạm giam 35 người, trong đó có 9 phóng viên, vì tình nghi có liên quan đến vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016.
Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh tạm giam 35 người liên quan đến vụ đảo chính ảnh 1Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 10/8, hãng thông tấn Anadolu đưa tin nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh tạm giam 35 người, trong đó có 9 phóng viên, vì tình nghi có liên quan đến vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016.

Nguồn tin cho biết những nghi phạm trên, trong đó có biên tập viên của tờ báo Birgun đối lập, bị cáo buộc là "thành viên của một tổ chức khủng bố có vũ trang."

Những đối tượng này bị cho là sử dụng ByLock, một ứng dụng nhắn tin mà Ankara khẳng định được mạng lưới của giáo sỹ đang sống lưu vong ở Mỹ Fethullah Gulen sử dụng, người mà Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc tổ chức cuộc đảo chính nói trên.

[Video] Thổ Nhĩ Kỳ thay thế hàng loạt Tư lệnh quân đội

Cảnh sát đang tiến hành các cuộc vây bắt tại các địa chỉ của những nghi phạm.

Hiện vẫn chưa rõ danh tính của các đối tượng khác.

Chiến dịch trấn áp đang diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt tập trung vào các nhà báo, đã bị các tổ chức nhân quyền và một số đồng minh Phương Tây của Ankara cảnh báo, do lo ngại Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng cuộc đảo chính này như là một cái cớ để đàn áp những người bất đồng chính kiến./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục