Thổ Nhĩ Kỳ rút danh sách các công ty Đức bị tình nghi hỗ trợ khủng bố

Thổ Nhĩ Kỳ thông báo nước này đã chính thức rút đề nghị nhờ Đức hỗ trợ trong việc điều tra gần 700 công ty Đức bị tình nghi hỗ trợ chủ nghĩa khủng bố.
Thổ Nhĩ Kỳ rút danh sách các công ty Đức bị tình nghi hỗ trợ khủng bố ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: komnews.org)

Theo Reuters, ngày 24/7, người phát ngôn Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Tobias Plate thông báo nước này đã chính thức rút đề nghị nhờ Đức hỗ trợ trong việc điều tra gần 700 công ty Đức bị tình nghi hỗ trợ chủ nghĩa khủng bố.

Động thái này đã loại bỏ một yếu tố đáng kể gây nên căng thẳng leo thang giữa hai đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) này.

[Đức cảnh báo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đang hủy hoại quan hệ song phương]

Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ, ông Plate nêu rõ: “(Bộ trưởng Nội vụ) nhấn mạnh các cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ đã không tiến hành cuộc điều tra nào nhằm vào các công ty Đức tại Đức hoặc tại Thổ Nhĩ Kỳ."

Theo ông Plate, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Đức, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết việc Ankara trình danh sách các công ty Đức bị tình nghị hỗ trợ khủng bố thông qua Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) bắt nguồn từ “một vấn đề truyền thông.”

Trong khi đó, phát biểu với báo giới, một người phát ngôn của Bộ Kinh tế Đức cho biết các biện pháp tiếp theo liên quan tới Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang được xem xét./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục