Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng tấn công quân đội Syria ở bất cứ đâu

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định, nước này sẽ không hành động dựa trên những lời hứa suông mà sẽ ra quyết định dựa trên tình hình thực tế.

Ngày 12/2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố nước này sẽ có những biện pháp cứng rắn để đảm bảo quân đội chính phủ Syria phải rút khỏi khu vực gần trạm quan sát ở tỉnh Idlib trong tháng 2/2020.

Phát biểu trong một cuộc họp của đảng Công lý và Phát triển (AKP), ông Erdogan cáo buộc quân đội chính phủ Syria, các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn và lực lượng Nga đang sát hại dân thường. Ông Erdogan khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không hành động dựa trên những lời hứa suông mà sẽ ra quyết định dựa trên tình hình thực tế. Nhà lãnh đạo này khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng tấn công lực lượng chính phủ Syria ở bất cứ đâu.

Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang tiếp tục gửi quân tiếp viện tới phía Tây Bắc Syria, trong bối cảnh quân đội chính phủ Syria vừa giành kiểm soát tuyến đường cao tốc chiến lược M5, lần đầu tiên kể từ năm 2012./.

(Vietnam+)