Thổ Nhĩ Kỳ: Syria và LHQ chịu trách nhiệm về vấn đề ISIL

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã đổ lỗi cho chính phủ Syria và Liên hợp quốc về sự bành trướng của nhóm có quan hệ với Al-Qaeda - vốn đang là mối đe dọa to lớn với khu vực.

THX đưa tin, ngày 20/6, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã đổ lỗi cho chính phủ Syria và Liên hợp quốc về sự bành trướng của nhóm có quan hệ với Al-Qaeda - vốn đang là mối đe dọa to lớn với khu vực.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Đức Frank-Walter Steinmeier ở Istanbul, ông Davutoglu nêu rõ: "Đối tượng chịu trách nhiệm chính cho bước tiến của ISIL (Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận Đông) trong khu vực, đe dọa nghiêm trọng hòa bình và an ninh là chính quyền Assad - vốn đang tiến hành thảm sát chính người dân của mình."

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng chỉ trích Liên hợp quốc thất bại trong việc "bảo vệ người Syria"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục