Thổ Nhĩ Kỳ tăng quyền lực cho Tổng thống Tayyip Erdogan

Trong hai sắc lệnh ban hành ngày 25/8, Thổ Nhĩ Kỳ đã sa thải hàng trăm công chức và tăng quyền lực cho Tổng thống Tayyip Erdogan đối với cơ quan tình báo quốc gia.
Thổ Nhĩ Kỳ tăng quyền lực cho Tổng thống Tayyip Erdogan ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại một cuộc míttinh ở Ankara. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Reuters, trong hai sắc lệnh ban hành ngày 25/8, Thổ Nhĩ Kỳ đã sa thải hàng trăm công chức và tăng quyền lực cho Tổng thống Tayyip Erdogan đối với cơ quan tình báo quốc gia.

Các sắc lệnh trên được đưa ra theo luật tình trạng khẩn cấp được áp đặt sau khi xảy ra âm mưu đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016.

Theo các sắc lệnh mới nhất được đăng tải trên Công báo chính thức, hơn 900 công chức thuộc nhiều bộ ngành, cơ quan nhà nước và quân đội đã bị sa thải.


[Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Đức dẫn độ nghi can vụ đảo chính bất thành]

Một sắc lệnh nêu rõ phải được tổng thống cho phép thì mới được điều tra người đứng đầu cơ quan tình báo quốc gia hoặc yêu cầu người này làm nhân chứng.

Những thay đổi pháp lý này cũng sẽ mở đường cho các cuộc điều tra các nghị sỹ bị cáo buộc phạm tội trước hoặc sau khi họ trúng cử.

Thổ Nhĩ Kỳ đã sa thải hoặc đình chỉ chức vụ hơn 150.000 quan chức sau vụ đảo chính bất thành, và bắt giam chờ xét xử khoảng 50.000 người, trong đó có các binh sỹ, cảnh sát, viên chức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục