Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành đợt truy quét thứ 2 nhằm vào lực lượng cảnh sát

Công tố viên nước này đã ra lệnh bắt giữ 125 sỹ quan cảnh sát trong cuộc điều tra liên quan tới một phong trào tôn giáo bị Ankara quy kết từng tham gia vụ đảo chính bất thành hồi tháng Bảy.
Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành đợt truy quét thứ 2 nhằm vào lực lượng cảnh sát ảnh 1Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ gác tại hiện trường một vụ nổ gần sở cảnh sát ở Istanbul ngày 6/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11/10 đưa tin công tố viên nước này đã ra lệnh bắt giữ 125 sỹ quan cảnh sát trong cuộc điều tra liên quan tới một phong trào tôn giáo bị Ankara quy kết từng tham gia vụ đảo chính bất thành hồi tháng Bảy.

Theo Anadolu, các nhà chức trách đã tiến hành các cuộc truy quét ở Istanbul, và trong số những sỹ quan bị bắt có tới 30 phó trưởng cảnh sát.

Còn theo hãng tin tư nhân Dogan, sỹ quan trên bị tình nghi do sử dụng ByLock - một ứng dụng nhắn tin trên điện thoại thông minh ít được biết tới.

Đây là đợt bắt giữ thứ 2 kể từ ngày 7/10 nhằm vào những đối tượng tình nghi âm mưu đảo chính trong lực lượng cảnh sát.

Dự kiến, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ cùng ngày sẽ tiến hành bỏ phiếu về việc gia hạn tình trạng khẩn cấp tới tháng 1/2017./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục