Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đàm phán với Mỹ về việc dẫn độ giáo sỹ Gulen

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cho biết nước này nhận thấy chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang trở nên hiểu biết và nhạy cảm hơn trong vấn đề dẫn độ giáo sỹ Fethullah Gulen.
Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đàm phán với Mỹ về việc dẫn độ giáo sỹ Gulen ảnh 1Giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen. (Nguồn: AP)

Theo Reuters, ngày 21/2, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cho biết nước này nhận thấy chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang trở nên hiểu biết và nhạy cảm hơn trong vấn đề dẫn độ giáo sỹ Fethullah Gulen hiện đang sống lưu vong tại Mỹ.

Trong bài phát biểu trước các nghị sỹ của Đảng Công lý và Phát triển (AK) cầm quyền, ông Yildirim cho biết Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang tiếp tục các cuộc đàm phán với giới chức Mỹ liên quan đến việc dẫn độ ông Gulen, người mà Ankara cáo buộc đứng sau vụ đảo chính bất thành ở nước này hồi tháng 7/2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục