Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt gần 50 phần tử khủng bố ở miền Bắc Syria

Bộ Tổng tham mưu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9/1 cho biết 48 phần tử khủng bố đã bị tiêu diệt ở Al-Bab, miền Bắc Syria trong chiến dịch quân sự trong 24 giờ qua.
Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt gần 50 phần tử khủng bố ở miền Bắc Syria ảnh 1Khói bốc lên sau vụ nổ sau các cuôc tấn công gần thị trấn biên biên giới Jarablus của Syria. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Hãng tin THX dẫn thông báo của Bộ Tổng tham mưu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9/1 cho biết 48 phần tử khủng bố đã bị tiêu diệt ở Al-Bab, miền Bắc Syria trong chiến dịch quân sự trong 24 giờ qua.

Nguồn tin còn cho hay chiến dịch quân sự này đã tấn công 246 mục tiêu IS, trong đó có các chỗ ẩn náu, cứ điểm quân sự, xe cộ và trung tâm chỉ huy. Ngoài Al-Bab, các máy bay Thổ Nhĩ Kỳ cũng oanh tạc các cứ điểm của IS ở Bzagah, Suflaniyah và Kabr Al-Mukri.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã phát động chiến dịch Lá chắn Euphrates hồi tháng 8/2016 nhằm vào cả IS và Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) ở Syria, cánh quân sự của đảng Liên minh Dân chủ người Kurd (PYD).

Thổ Nhĩ Kỳ coi YPG và PYD là các tổ chức khủng bố do có quan hệ với Đảng Công nhân người Kurd./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục