Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt nhiều đối tượng tìm cách gia nhập IS

Binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ đã tiêu diệt 5 đối tượng và bắt giữ 5 người khác khi chúng đang tìm cách vượt biên vào Syria để gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt nhiều đối tượng tìm cách gia nhập IS ảnh 1Xe bọc thép của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra tại thị trấn Suruc gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 6/5, Văn phòng Thống đốc tỉnh Gaziantep, phía Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các binh lính nước này đã tiêu diệt 5 đối tượng tại đây và bắt giữ 5 người khác khi chúng đang tìm cách vượt biên vào Syria để gia nhập tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Gaziantep tiếp giáp với tỉnh Kilis của Thổ Nhĩ Kỳ vốn nhiều lần phải hứng chịu các cuộc tấn công bằng rocket từ khu vực ở Syria do IS kiểm soát trong những tháng gần đây.

Mới đây nhất là vụ đánh bom xe trước trụ sở cơ quan cảnh sát tại thành phố này hôm 1/5 khiến 2 cảnh sát thiệt mạng và 22 người bị thương.

Đây là vụ tấn công thứ ba nhằm vào lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 1/5.

Mặc dù chưa có tổ chức nào thừa nhận tiến hành vụ việc trên, song các nguồn tin an ninh cho biết cảnh sát đã bắt giữ hai cha con nghi phạm có liên quan đến IS để thẩm vấn và xét nghiệm DNA.

Trước đó, hãng thông tấn nhà nước Anadolu dẫn nguồn quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trong một động thái nhằm đáp trả vụ IS nã rocket vào tỉnh Kilis ngày 2/5 vừa qua, các lực lượng của nước này và liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu cùng ngày đã tấn công nhiều vị trí của IS ở Syria và tiêu diệt được 63 phiến quân.

Cùng ngày trong diễn biến liên quan vấn đề chống khủng bố, tạp chí Spiegel (Tấm gương) của Đức đưa tin chính phủ nước này có kế hoạch cung cấp các khoản viện trợ cho Tunisia và Jordan để trang bị các phương tiện bọc thép giúp hai quốc gia này bảo bệ các tuyến biên giới nhằm chống IS.

Cũng theo Spiegel, Đức sẽ cung cấp cho Jordan 25 triệu euro (tương đương 28 triệu USD) để mua phương tiện bọc thép chở quân Marder trong khi Tunisia có thể sẽ nhận được số tiền lớn gấp đôi.

Khoản tiền tài trợ này được trích từ quỹ 100 triệu euro nhằm giúp các nước đối tác phía Nam của Liên minh châu Âu (EU) ngăn ngừa khủng hoảng.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Đức từ chối bình luận về thông tin trên, song tiết lộ rằng Berlin trong nhiều năm qua đã triển khai một chương trình nhằm giúp các nước đối tác bảo đảm an ninh nội địa, trong đó đặt ưu tiên cho Iraq, Tunisia và Jordan.

Jordan là nước láng giềng của Syria, nơi IS đã chiếm được nhiều vùng lãnh thổ.

Trong khi đó, tại Tunisia có biên giới giáp Lybia, tổ chức khủng bố khét tiếng này đang leo thang các hoạt động cực đoan và tăng gấp đôi các tay súng tại đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục