Thổ Nhĩ Kỳ trả đũa vụ Ai Cập trục xuất đại sứ

Thổ Nhĩ Kỳ trả đũa hành động trục xuất Đại sứ của Ai Cập

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố Đại sứ Ai Cập tại nước này không được thừa nhận và hạ cấp quan hệ ngoại giao giữa hai nước xuống đại biện lâm thời.

Phản ứng trước quyết định của Ai Cập trục xuất đại sứ và hạ cấp quan hệ ngoại giao với Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 23/11, Ankara cũng tuyên bố Đại sứ Ai Cập tại nước này không được thừa nhận và hạ cấp quan hệ ngoại giao giữa hai nước xuống đại biện lâm thời.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết bộ này đã triệu Đại biện lâm thời của Ai Cập tại nước này tới để thông báo rằng “quan hệ song phương đã bị giáng cấp và Đại sứ Ai Cập Abderahman Salah El-Din là nhà ngoại giao không được thừa nhận, phù hợp với nguyên tắc có đi có lại được hình thành trên cơ sở các mối quan hệ quốc tế.”

Hồi tháng Tám vừa qua, cả Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập đều triệu Đại sứ về nước để tham vấn. Sau đó, Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ đã trở lại Ai Cập vào tháng Chín, trong khi Đại sứ Ai Cập Abderahman Salah El-Din vẫn ở trong nước.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng chính phủ lâm thời Ai Cập phải chịu trách nhiệm về tình trạng căng thẳng hiện nay trong quan hệ giữa hai nước, đồng thời bày tỏ hy vọng Ai Cập sẽ sớm ổn định và quan hệ giữa hai nước sẽ trở lại bình thường.

Trước đó cùng ngày, Ai Cập đã quyết định trục xuất Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ Huseyin Avni Botsali sau khi Thủ tướng nước này Recep Tayyip Erdogan có những phát biểu mà Cairo cho là "mang tính khiêu khích."

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty cho biết Cairo đã đưa ra ba quyết định liên quan tới quan hệ ngoại giao với Ankara gồm trục xuất Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ và hạ cấp quan hệ ngoại giao hai nước xuống Đại biện lâm thời; tuyên bố Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ là nhà ngoại giao không được thừa nhận; quyết định không cử đại sứ tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo ông Abdelatty, các quyết định trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Erdogan trong chuyến thăm Nga hôm 21/11 đã có những phát biểu "mang tính khiêu khích và can thiệp công việc nội bộ của Ai Cập".

Trong phát biểu tại Nga, ông Erdogan đã lên án cuộc trấn áp hôm 14/8 của lực lượng an ninh Ai Cập tại thủ đô Cairo nhằm vào những người biểu tình ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục