Thổ Nhĩ Kỳ trả tự do binh sỹ liên quan đến âm mưu đảo chính

Tòa án Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên trả tự do cho 62 quân nhân cuối cùng đang ngồi tù vì liên quan tới âm mưu đảo chính năm 2003 nhằm lật đổ Thủ tướng khi đó là ông Tayyip Erdogan.
Thổ Nhĩ Kỳ trả tự do binh sỹ liên quan đến âm mưu đảo chính ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 7/4, một tòa án Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên trả tự do cho 62 quân nhân cuối cùng đang ngồi tù vì liên quan tới âm mưu đảo chính năm 2003 nhằm lật đổ Thủ tướng khi đó là ông Tayyip Erdogan.

Luật sư bào chữa cho biết tòa đã tuyên trắng án đối với các bị cáo sau khi công tố viên tuyên bố rằng bằng chứng trước đây để kết tội những sỹ quan không được chấp nhận.

Năm 2012, một tòa án Thổ Nhĩ Kỳ đã kết án tù các sỹ quan này về một âm mưu đảo chính có tên là "Sledgehammer" xảy ra năm 2003, một năm sau khi Đảng Công lý và Phát triển của ông Erdogan lên nắm quyền.

Ông Erdogan hiện là Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.

Hồi tháng Tư năm ngoái, Tòa án Hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh xét xử lại vụ án này và tuần trước một tòa án ở Istanbul cũng đã tuyên trắng án đối với 236 quân nhân khác liên quan tới âm mưu đảo chính nói trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục