Thổ Nhĩ Kỳ trấn an giới đầu tư Hà Lan về căng thẳng giữa hai nước

Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định đầu tư của Hà Lan tại nước này sẽ không gặp rủi ro, vì sự giận dữ của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào Chính phủ Hà Lan chứ không nhằm vào người dân hay các doanh nghiệp của nước này.
Thổ Nhĩ Kỳ trấn an giới đầu tư Hà Lan về căng thẳng giữa hai nước ảnh 1Người Thổ Nhĩ Kỳ tại Hà Lan biểu tình bên ngoài lãnh sự quán Thổ Nhĩ kỳ ở Rotterdam. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Reuters, trả lời phỏng vấn tối 14/3, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Liên minh châu Âu (EU) của Thổ Nhĩ Kỳ Omer Celik khẳng định đầu tư của Hà Lan tại nước này sẽ không gặp rủi ro, vì sự giận dữ của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào Chính phủ Hà Lan chứ không nhằm vào người dân hay các doanh nghiệp của nước này.

Ông Omer Celik còn cho rằng đã đến lúc Thổ Nhĩ Kỳ phải đánh giá lại thỏa thuận di cư với EU vì rõ ràng khối nước này sẽ không có quan điểm công bằng về lời hứa miễn thị thực đi lại cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Omer Celik nhấn mạnh rằng Ankara đang kêu gọi giới doanh nghiệp trên khắp thế giới rằng Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia an toàn để đầu tư.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus cho biết nước này có thể sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Hà Lan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục