Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố "phẫn nộ" về cuộc tuần hành tại Frankfurt

Thổ Nhĩ Kỳ triệu Đại sứ Đức về vụ tuần hành ủng hộ người Kurd

Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu Đại sứ Đức để bày tỏ phẫn nộ về cuộc tuần hành ở Frankfurt, nơi những người biểu tình giương cao những biểu tượng của các phiến quân người Kurd.
Thổ Nhĩ Kỳ triệu Đại sứ Đức về vụ tuần hành ủng hộ người Kurd ảnh 1Biểu tình giương cao những biểu tượng của các phiến quân người Kurd ở Frankfurt. (Nguồn: ndtv.com)

AFP đưa tin, Người phát ngôn phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin ngày 19/3 cho biết nước này đã triệu Đại sứ Đức để bày tỏ phẫn nộ về cuộc tuần hành ở Frankfurt, nơi những người biểu tình giương cao những biểu tượng của các phiến quân người Kurd, đồng thời chỉ trích đây là một "vụ bê bối."

Hôm 18/3, khoảng 30.000 người biểu tình ủng hộ người Kurd đã tham gia cuộc tuần hành phản đối cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 16/4 tới về việc trao thêm quyền lực cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.

Nhiều người đã mang theo các biểu tượng của Đảng Công nhân người Kurd (PKK), lực lượng nổi dậy chống Nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ trong hơn 3 thập kỷ qua.

Phát biểu trên kênh CNN tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Kalin nói: "Hôm qua (ngày 18/3) Đức đã vướng vào một vụ bê bối khác. Hôm qua, Đại sứ Đức đã được triệu đến Bộ Ngoại giao và vụ này đã bị chỉ trích theo cách mạnh mẽ nhất"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục