Thổ Nhĩ Kỳ triệu Phó Đại sứ Thụy Sĩ về biểu tình chống Tổng thống

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu Phó Đại sứ Thụy Sĩ tại Ankara để trao đổi về cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Tayyip Erdogan tại thủ đô Bern của Thụy Sĩ.
Thổ Nhĩ Kỳ triệu Phó Đại sứ Thụy Sĩ về biểu tình chống Tổng thống ảnh 1Biểu tình phản đối Tổng thống Erdogan tại Bern. (Nguồn: Reuters)

Ngày 25/3, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu Phó Đại sứ Thụy Sĩ tại Ankara để trao đổi về cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Tayyip Erdogan diễn ra trước đó cùng ngày tại thủ đô Bern của Thụy Sĩ.

Hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu đưa tin khoảng 250 người, trong đó có nhiều người ủng hộ Đảng Công nhân người Kurd (PKK), đã tổ chức một cuộc tuần hành ở thành phố Bern, nhằm kêu gọi bỏ phiếu "phản đối" trong cuộc trưng cầu ý dân sắp diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 4/2017 liên quan đến việc trao thêm quyền lực cho Tổng thống Erdogan.

PKK hiện đã bị Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Cùng ngày, ông Erdogan tuyên bố nước này có thể tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân thứ hai liên quan đến việc tiếp tục đàm phán để gia nhập Liên minh châu Âu (EU), sau khi diễn ra cuộc trưng cầu về việc trao thêm quyền lực cho Tổng thống vào ngày 16/4 tới.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu các cuộc đối thoại về việc gia nhập EU vào năm 2005, tuy nhiên công tác đàm phán diễn ra rất chậm chạp do những bất đồng trên nhiều vấn đề như Cyprus hay tình hình nhân quyền.

Trong những tháng gần đây, quan hệ giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ đang đặc biệt căng thẳng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục