Thổ Nhĩ Kỳ trục xuất 1.200 người muốn gia nhập IS tại Syria

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này đã ra lệnh cấm đi lại đối với hơn 12.500 chiến binh nước ngoài và trục xuất 1.200 người muốn gia nhập nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.
Thổ Nhĩ Kỳ trục xuất 1.200 người muốn gia nhập IS tại Syria ảnh 1Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo THX, ngày 10/4, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết nước này đã ra lệnh cấm đi lại đối với hơn 12.500 chiến binh nước ngoài và trục xuất 1.200 người muốn gia nhập nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.

Phát biểu tại một buổi lễ của chương trình đào tạo các nhà ngoại giao nước ngoài, ông Cavusoglu nói lệnh cấm áp dụng đối với phần lớn các chiến binh nước ngoài này được thực hiện nhờ thông tin tình báo của Thổ Nhĩ Kỳ chứ không phải đến từ các quốc gia quê nhà của các chiến binh nói trên.

Trong tháng Một, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Efkan Ala tuyên bố đã cấm 7.833 nghi phạm và trục xuất 1.056 chiến binh nước ngoài.

Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường các biện pháp an ninh nhằm ngăn chặn các tay súng nước ngoài vượt biên vào Syria trong bối cảnh các quốc gia Phương Tây chỉ trích rằng Ankara không nỗ lực hết sức nhằm ngăn chặn các phần tử này gia nhập IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục